Đại học Đà Nẵng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhân lực từ phía Nhật Bản

Thứ hai, 08/07/2024 09:40

Xúc tiến hợp tác nguồn nhân lực Đà Nẵng - Nhật Bản là một trong hai chuyên đề quan trọng tại Hội nghị Gặp gỡ Đà Nẵng - Nhật Bản năm 2024 với chủ đề “Triển vọng hợp tác Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản sau khi hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại Châu Á và trên thế giới” do UBND TP Đà Nẵng tổ chức vào ngày 5-7 vừa qua. Chia sẻ tại Hội nghị, PGS. TS. Lê Quang Sơn - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) cho biết: ĐHĐN sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhân lực từ phía Nhật Bản.

Trong quá trình đào tạo, ĐHĐN luôn chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên (ảnh minh họa).
PGS. TS. Lê Quang Sơn

PGS. TS. Lê Quang Sơn cho biết: ĐHĐN là một ĐH Vùng trọng điểm quốc gia, đa ngành, đa lĩnh vực, hiện có 7 trường thành viên và các đơn vị đào tạo trực thuộc, 35 trung tâm nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao công nghệ, 40 nhóm nghiên cứu – giảng dạy, với gần 2.600 cán bộ viên chức và hơn 60.000 sinh viên chính quy. ĐHĐN có đầy đủ các lĩnh vực, ngành nghề đào tạo: 152 ngành trình độ đại học (ĐH), 44 ngành trình độ thạc sĩ và 29 ngành bậc tiến sĩ, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho TP Đà Nẵng cũng như các địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Đặc biệt, ĐHĐN tập trung vào các ngành mũi nhọn như công nghệ cao, công nghệ nguồn, đem lại nhiều giá trị gia tăng, tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu, phục vụ Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4…

Với Nhật Bản, ĐHĐN đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 80 đối tác là trường ĐH, doanh nghiệp, hiệp hội. Trong 5 năm qua (2019 – 2024), ở cấp ĐH Vùng, ĐHĐN đã ký mới, ký lại các biên bản ghi nhớ hợp tác với 30 đối tác Nhật Bản, trong đó, có nhiều ĐH danh tiếng của Nhật Bản như: ĐH Tsukuba, ĐH Wakayama, ĐH Tokushima, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, v.v… Các hoạt động hợp tác bao gồm: đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi cán bộ và sinh viên, tổ chức hội nghị, hội thảo chung… Về đào tạo, ĐHĐN tiếp tục triển khai các chương trình liên kết, hợp tác với các đối tác Nhật Bản, nổi bật như: ngành Kỹ sư xây dựng dân dụng giữa Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Kỹ thuật Nagaoka; ngành Kỹ sư công nghệ thông tin hợp tác doanh nghiệp Việt – Nhật tại Trường ĐH Bách khoa, chương trình Cử nhân công nghệ thông tin tăng cường tiếng Nhật của Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn.

Bên cạnh đó, Khoa tiếng Nhật – Trường ĐH Ngoại ngữ là địa chỉ đào tạo Cử nhân ngôn ngữ Nhật có uy tín tại miền Trung – Tây Nguyên, hằng năm có khoảng 100 sinh viên tốt nghiệp ra trường và chủ yếu làm việc cho các công ty, cơ quan có quan hệ với Nhật Bản. Về hợp tác trong nghiên cứu khoa học và dự án, ĐHĐN đã triển khai một số chương trình nghiên cứu chung. Đặc biệt, từ tháng 11-2022, Trường ĐH Bách khoa phối hợp với Tập đoàn Fujikin (Nhật Bản) khai trương Trung tâm Nghiên cứu, phát triển và sản xuất Fujikin Đà Nẵng. Theo đó, hai bên phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như: thiết kế robot, chế tạo các thiết bị y tế thế hệ mới, triển khai công nghệ ứng dụng vật liệu, năng lượng sạch (Hydro,Led, Nano…), công nghệ thông tin và truyền thông (AI, IoT,…). Dự án được đầu tư tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng với tổng số vốn là 35 triệu USD. Cùng với đó, một thành viên khác của ĐHĐN là Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật cũng tiếp nhận nhiều trang thiết bị nghiên cứu, giảng dạy kỹ thuật của các công ty Nhật Bản như: Esuhai, Nisoul... Hằng năm, ĐHĐN tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn với ĐH Kansai, ĐH Meiji Gakuin, ĐH Nghiên cứu quốc tế Kansai, ĐH Kyoto,v.v... của Nhật Bản. Thông qua các chương trình này, ĐHĐN tiếp nhận khoảng 150 – 200 sinh viên Nhật đến học tập mỗi năm. Ở chiều ngược lại, ĐHĐN cũng gửi sinh viên đi trao đổi ngắn hạn tại Nhật thông qua các chương trình khoa học và văn hóa như “Sakura Science” (10 sinh viên/năm). Sinh viên ĐHĐN luôn tích cực tham gia các chương trình trao đổi với các địa phương Nhật Bản, có thể kể đến như: giao lưu học sinh - sinh viên giữa TP Đà Nẵng và Sakai, ĐHĐN tiến cử thực tập sinh đi làm việc tại Ủy ban TP Mimasaka...

ĐHĐN xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược và hướng đến xây dựng mạng lưới đối tác Nhật Bản trên cơ sở mục tiêu, chiến lược, nhu cầu hợp tác cụ thể. Đặc biệt, ĐHĐN muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với các trường ĐH hàng đầu, có thứ hạng cao của Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản uy tín để tối đa hóa hiệu quả hợp tác nhà trường - doanh nghiệp. ĐHĐN đề xuất một số lĩnh vực mũi nhọn mà sinh viên ĐHĐN có thể đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực của phía Nhật Bản như: công nghệ thông tin, điện – điện tử, công nghệ chip bán dẫn, du lịch, điều dưỡng... Nhiều sinh viên ĐHĐN có năng lực chuyên môn tốt, ý thức cầu tiến, thành thạo ngôn ngữ, vì vậy hoàn toàn có thể làm việc cho các doanh nghiệp, cơ quan Nhật Bản ở Việt Nam cũng như tại Nhật Bản.

Trong quá trình đào tạo, ĐHĐN luôn chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên (ảnh minh họa).

Cũng theo PGS. TS. Lê Quang Sơn, ĐHĐN mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kết nối từ các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức của Nhật Bản tại Việt Nam, như: Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, JICA, JETRO, JASSO, v.v... nhằm tăng cơ hội học bổng, thực tập, giao lưu và đặc biệt là cơ hội việc làm cho sinh viên ĐHĐN. Về phần mình, ĐHĐN cho biết sẽ tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo tiếng Nhật (chính quy, ngắn hạn); nghiên cứu mở các chương trình liên kết đào tạo (đại học/thạc sĩ/tiến sĩ); hợp tác nghiên cứu, phát triển các chương trình trao đổi, thực tập, giao lưu văn hóa, học bổng (ngắn hạn, dài hạn) với các đối tác Nhật Bản. “Trên cơ sở những thành tựu trong hợp tác cho đến nay, tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, ĐHĐN sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả với Nhật Bản, qua đó đem lại nhiều lợi ích cho các em sinh viên cũng như các cơ quan, tổ chức nơi các em làm việc”- PGS. TS. Lê Quang Sơn bày tỏ.

Phú Nam (lược ghi)